Cứu sống nhiều sản phụ “vượt cạn” trong tình trạng bệnh lý hiểm nghèo

Thứ năm, 30/04/2015 10:53

(Cadn.com.vn) - Những năm qua, Khoa Sản Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng đã cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch, nhất là những ca sản phụ “vượt cạn” trong tình trạng bệnh lý hiểm nghèo. 

12 giờ ngày 14-4, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng tiếp nhận bệnh nhân Lê Tuyết Băng (34 tuổi, trú P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, mang thai 31 tuần) được người nhà đưa đến cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, da xanh, tím toàn thân, môi tím, huyết áp không đo được, mạch nhanh nhẹ, tim rời rạc, bụng mềm, go tử cung (-). Ngay lập tức, bệnh nhân được lập đường truyền tĩnh mạch, ép tim ngoài lồng ngực, thở oxy và các bác sĩ tiến hành hội chẩn để đưa vào phòng mổ.

Với trường hợp này chỉ cần cứu chữa chậm trễ thì có thể tử vong cả mẹ lẫn con. Trước tình hình đó, bác sỹ Chu Hoàng Khánh Hương – Trưởng kíp trực sản lập tức thông báo cho ekip các bác sỹ khoa Ngoại, Nhi sơ sinh và gây mê hồi sức phối hợp tiến hành phẫu thuật lấy thai. Một bé gái nặng 2,1 kg đã được ra đời nhưng lại trắng bệch, nhau bám toàn bộ đoạn dưới tử cung và lan xuống ống cổ tử cung ăn xuyên bàng quang dẫn đến tổn thương bàng quang và đặc biệt em bé chỉ có 1 điểm/phút thứ nhất (điểm bình thường của trẻ sơ sinh là trên 8) nên các bác sỹ phải đặt nội khí quản và cho em thở bằng máy. Sau đó, em bé được giao cho Nhi sơ sinh bệnh lý … Đến 14 giờ cùng ngày, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Hiện bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, chờ ngày xuất viện.

Hai bác sỹ BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng tình nguyện hiến máu cứu sản phụ vinh dự được Chủ tịch UBND TP tặng Bằng khen. 

Bác sĩ Chu Hoàng Khánh Hương cho biết: “Lúc đó, mọi quyết định cần phải thật nhanh để cứu hai mẹ con bệnh nhân. Nhờ sự chỉ đạo kịp thời của TS.BS Trần Đình Vinh – Giám đốc bệnh viện và sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, nhanh chóng của y bác sỹ các khoa mà ca phẫu thuật đã diễn ra thành công, cứu sống được cả mẹ lẫn con... Đối với chúng tôi, không có gì hạnh phúc bằng khi cứu sống được cả mẹ và con trong trường hợp sản phụ “vượt cạn” với tình trạng bệnh lý hiểm nghèo”.

Đang ngồi trong phòng bệnh, nhìn vợ con sức khỏe đã ổn định, chờ ngày xuất viện, anh Nguyễn Văn Chung (chồng chị Băng) xúc động: “Đang mang thai tháng thứ 7 thì vợ tôi bất ngờ bị đột quỵ, toàn thân tím tái, chết lâm sàng. Vậy nhưng, nhờ sự tận tình cứu chữa của đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, vợ và con tôi đã thoát qua cơn nguy kịch và sức khỏe dần được khôi phục bình thường, chờ ngày xuất viện. Tôi xin thay mặt gia đình bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất trước sự nhiệt tình, tận tâm của đội ngũ y, bác sỹ bệnh viện.

Không chỉ phối hợp nhịp nhàng trong công tác cứu chữa bệnh, các y bác sỹ Khoa Sản (Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng) còn thường xuyên tích cực trong công tác tình nguyện hiến máu cứu sản phụ nguy kịch. Đơn cử, 11 giờ ngày 23-2, Khoa sản tiếp nhận sản phụ Zơ Rum Chăm (1983, dân tộc Ve, trú Nam Giang, Quảng Nam) được chuyển từ Quảng Nam ra, trong tình trạng tử cung đã mở được 5 phân, thai ngược, giảm tiểu cầu, máu không đông. Bệnh nhân cần được mổ cấp cứu để giữ tính mạng mẹ và con. Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định cần phải truyền tiểu cầu mới đảm bảo được ca mổ.

Đây là trường hợp rất nguy cấp, sinh thường hay sinh mổ vẫn gây nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và con. Do tiểu cầu của sản phụ xuống thấp, thai ngôi ngược rất khó để sinh thường. Trong khi đó, sinh mổ lại phải đối diện với tình huống máu không đông, dễ gây tử vong cho mẹ. Được sự thông báo của bác sĩ Chu Hoàng Khánh Hương – Trưởng kíp trực, bác sĩ Lê Khắc Hiệu và bác sĩ Lưu Hồng Tuyên (đều công tác tại Khoa Sản, Bệnh viện Phụ sản - Nhi TP Đà Nẵng) đã tình nguyện hiến máu nóng để truyền cho sản phụ. Cho máu xong, hai bác sĩ lại nhanh chóng quay trở lại ca mổ cùng với mọi người.

Ca mổ thành công tốt đẹp và một bé gái nặng 2,9 kg đã chào đời trong niềm hạnh phúc và vui sướng của người nhà bệnh nhân cũng như các bác sĩ trong kíp trực. Nhằm kịp thời động viên, khen ngợi việc làm ý nghĩa và thiết thực này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ký quyết định tặng Bằng khen cho hai bác sĩ trẻ đã tình nguyện hiến máu cứu sống sản phụ.

Với những nỗ lực và kết quả đạt được cùng với y đức, y đạo của mình, hết lòng, dốc sức phục vụ bệnh nhân, những người thầy thuốc Khoa sản Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng luôn được người nhà bệnh nhân tin tưởng.            

Lê Hùng